Tạm giữ chủ tài khoản facebook do đăng thông tin thất thiệt về lợn nhiễm sán tại Bắc Ninh

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Mạnh về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo điều 288 Bộ luật Hình sự.

 Thông tin thất thiệt do Mạnh đăng tải (ảnh trái)

Chiều 19/3, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào hồi 15h30 ngày 18/3, đơn vị phát hiện trên mạng xã hội facebook tài khoản Côngnông Đầudọc có đăng tải thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại trường Mầm non xã Ngũ Thái (huyện Thuận Thành).
Sau khi rà soát, Công an huyện Thuận Thành đã xác định chủ tài khoản trên là Nguyễn Bá Mạnh, sinh năm 1987 (trú tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, Thuận Thành).
Tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Mạnh thừa nhận hành vi đã download 2 hình ảnh thịt lợn nhiễm sán trên mạng internet rồi đăng tải trên tài khoản của mình kèm theo status làm hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Nguyễn Bá Mạnh gỡ bỏ nội dung trên và tiến hành đính chính, xin lỗi trên mạng xã hội về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại trường Mầm non xã Ngũ Thái.
Hiện Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Mạnh về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo điều 288 Bộ luật Hình sự. Đồng thời củng cố chứng cứ, tài liệu để khởi tố vụ án.
Trước đó, ngày 18/3 Công an tỉnh Bạc Liêu đã bà Đoàn Phương L (30 tuổi, ngụ ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) lên làm việc về thông tin không đúng sự thật trên trang facebook cá nhân.
Theo đó, bà L được xác định đã đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội cho rằng thịt lợn bệnh đã về tới Bạc Liêu. Những bức ảnh bà L phát tán thể hiện miếng thịt lợn có nổi hạt trắng, điều này khiến mọi người liên tưởng tới bệnh sán lợn.
Người phụ nữ này khai nhận, do không biết nên thấy thông tin trên mạng xã hội về lợn bệnh và lo sợ cho gia đình, bạn bè nên đưa thông tin lên cho mọi người hay. Tại buổi làm việc, bà L cam kết sẽ không tái phạm, gỡ thông tin khỏi facebook cá nhân và vận động bạn bè không đăng thông tin sai sự thật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần