Bắt đối tượng đâm xe máy vào chốt kiểm dịch, khiến 1 cảnh sát bị thương

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy vừa bắt giữ đối tượng là Ngô Văn Tuân (SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Ngô Văn Tuân cùng chiếc xe máy tại cơ quan công an.
Được biết, vào khoảng 23h05' ngày 10/4 tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy yêu cầu người điều khiển phương tiện là xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS: 15F1-3198 dừng xe do không đội mũ bảo hiểm nhưng Ngô Văn Tuân đã tăng ga đâm thẳng vào chốt kiểm soát khiến Thiếu úy Đặng Trí Chung bị thương sau đó bỏ chạy. Ngồi đằng sau xe là Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003, trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).
Công an huyên Kiến Thụy đã đưa Thiếu úy Chung đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An với thương tích tay phải bị gãy xương cánh tay trên (vỡ 4 mảnh).
Đến 23h ngày 11/4 Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được 2 đối tượng trên và đưa về trụ sở công an. Ngô Văn Tuân khai nhận dù nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe của lực lượng chức năng nhưng là xe đi mượn, không mang giấy tờ nên đã tăng ga nhằm chạy thoát.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.