Tạm giữ đối tượng khống chế con tin ở quận Thanh Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú...

Kinhtedothi - Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 25 phút ngày 23/3, Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc xảy ra vụ việc có một đối tượng dùng dao bầu khống chế, tấn công chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965).

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Công an quận Thanh Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường.

 
Đối tượng Đinh Hiếu Thành.
Đối tượng Đinh Hiếu Thành.
Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện chị Hương đang bị 1 đối tượng được xác định là Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng dao khống chế gây thương tích, bắt giữ trái pháp luật đối với chị Hương. Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu Thành bỏ dao xuống và thả chị Hương ra để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thành không chấp hành, mà còn đe dọa nếu lực lượng công an đến gần sẽ cắt cổ chị Hương.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, trực tiếp Trưởng Công an quận Thanh Xuân làm công tác động viên tư tưởng đối tượng Thành nên đối tượng đã hạ vũ khí và bị khống chế.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân ban đầu được xác định, chị Hương cho rằng Thành là đối tượng nghiện hút và có lời qua tiếng lại vì không muốn chồng mình có quan hệ với Thành. Bực tức vì chuyện này, Thành đã đi ra khu vực chợ Thanh Xuân Bắc, lấy 2 con dao bầu ở một cửa hàng bán thịt lợn quay lại nhà chị Hương với mục đích gây thương tích cho chị Hương.

Khi thấy lực lượng công an đến, đối tượng tiếp tục khống chế nạn nhân và tìm cách tẩu thoát. Được biết, đối tượng Thành từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đang nghiện ma túy nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ.