Tạm giữ hình sự lái xe vụ tai nạn 3 người chết trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng khiến 3 người tử vong, CSĐT Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Huy Toàn để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 30/5, lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vào rạng sáng 27/5, tại địa phận xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã khiến 3 người tử vong. Theo đó, tài xế điều khiển ô tô Mercedes được xác định là anh Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau vụ va chạm, tài xế Toàn chỉ bị xây xát nhẹ và giờ sức khoẻ đã ổn định. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang tiến hành tạm giữ hình sự tài xế Toàn để phục vụ công tác điều tra.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Vị lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cũng cho biết thêm, ban đầu tài xế Toàn khai nhận khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong lúc đánh lái để vượt chiếc xe tải do không kịp xử lý đã đâm vào phần đuôi xe này và tiếp tục lao vào dải phân cách giữa đường.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 27/5, tại km 44+400 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận giáp danh giữa xã Cổ Bì (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô. Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra giữa xe ôtô con mang BKS 29A - 494.63 và xe ôtô tải 3,5 tấn mang BKS 29H - 027.02 do Nguyễn Tiến Lợi (SN 1982, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển.khi đang lưu thông ở phần đường Hà Nội - Hải Phòng.
Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe con tử vong gồm: Hoàng Văn T. (SN 1983, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thanh T. (SN 1989, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Cao Phương L. (SN 1989, trú tại Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần