Tạm hoãn đám cưới để đi cách ly

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã phát thiệp mời đám cưới nhưng gia đình vẫn chấp nhận tạm hoãn tổ chức để con gái (trở về từ Nhật Bản) thực hiện cách ly theo quy định.

Chính quyền vận động người nhà em Tr. hoãn đám cưới.
Tối 11/3, ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Đông Nguyễn (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận vừa vận động một gia đình trên địa bàn tạm hoãn ngày tổ chức đám cưới để con gái thực hiện cách ly, ngừa dịch Covid-19.
Trước đó, nhận được thông tin em Huỳnh Thị Quỳnh Tr. (ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, dự kiến ngày 17/3/2020 về Việt Nam để ngày 19/3/2020 tổ chức đám cưới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương phối hợp với các cơ quan vận động, giải thích về các quy định phòng chống dịch.
 Thiệp mời đám cưới của em Tr.
Kết quả, gia đình Tr. đã thống nhất hoãn đám cưới, đồng thời, ngày 17/3/2020 em Tr. về nước sẽ thực hiện cách ly theo đúng quy định. Quá thời gian cách ly, nếu không có vấn đề gì thì mới tổ chức đám cưới.
Được biết, gia đình  Tr. đã phát hành khoảng 300 thiệp mời đám cưới cho người thân, bạn bè.