Tâm lý thận trọng bao trùm sàn Phố Wall, Dow Jones mất hơn 300 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dow Jones và S&P 500 giảm điểm khi các công ty Mỹ sắp bước vào mùa báo cáo tài chính được dự báo rất tệ do dịch Covid-19.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 chứng kiến phiên giảm điểm đầu tiên trong 3 phiên giao dịch gần đây trong ngày 13/4 khi nhà đầu tư thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận của các DN được dự báo sẽ không mấy sáng sủa do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/4.
Chốt phiên giao dịch Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, chỉ số Dow Jones rớt 328,60 điểm (tương đương 1,4%) xuống 23.390,77 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 1% xuống 2.761,.63 điểm.
Caterpillar là cổ phiếu ghi nhận kết quải tệ nhất thuộc Dow Jones, sụt hơn 8%. Tài chính và bất động sản dẫn đầu đà sụt giảm thuộc S&P 500, với cả 2 lĩnh vực đều mất hơn 3.5%.
Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite đi ngược với xu hướng giảm điểm trên thị trường, tăng 0,5% lên 8.192,42 điểm khi cổ phiếu Netflix nhảy vọt 7% lên đỉnh 52 tuần, trong khi cổ phiếu Amazon nhích 6,2%. Cổ phiếu Intel tăng 2,7%, còn cổ phiếu Advanced Micro Devices vọt hơn 5%.
Phiên giao dịch trái chiều trong ngày 13/4 diễn ra sau khi sàn Phố Wall vừa chứng kiến một trong những tuần tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Dow Jones đã có tuần tăng mạnh thứ 7 từ trước đến nay, leo dốc 12,7%. S&P 500 leo dốc tới 12,1%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 1974.
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhậ tuần leo dốc mạnh nhờ dịch bệnh Covid -19 có dấu hiệu cải thiện cùng với những biện pháp kích thích khổng lồ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Nhà chiến lược Sam Stovall tại CFRA Research nhận xét: “Giới đầu tư đang giữ tâm lý thận trọng hơn sau đà phục hồi mạnh của sàn Phố Wall”.
Đà mất điểm của Dow Jones và S&P 500 được thu hẹp về cuối phiên, sau khi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết ông tin rằng "thời điểm tồi tệ nhất đã qua". Số ca nhập viên dường như đã đi ngang tại bang này. Ông cũng khẳng định sẽ thông báo kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế. Nhiều bang khác của Mỹ cũng có kế hoạch tương tự.
Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Mỹ, hôm 12/4 cho biết ông lạc quan một cách thận trọng rằng sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đang chậm lại ở Mỹ. Ông Fauci cũng cho biết nhiều khu vực của đất nước có thể bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng tới.Tuy nhiên, ông Fauci nói thêm điều này không có nghĩa là toàn bộ quốc gia sẽ mở cửa và trở lại bình thường.
Tuy nhiên, Marc Chaikin, CEO của Chaikin Analytics, lưu ý đà leo dốc gần đây của thị trường - vốn khiến S&P 500 lấy lại 50% đà sụt giảm từ mức cao kỷ lục - có thể làm nhà đầu tư thất vọng khi mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu.
Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall hiện thấp hơn 18% so với mức kỷ lục đã xác lập hồi tháng 2/2020. Cả Dow Jones và S&P 500 đều lần lượt giảm 18,5% và 15,2% từ đầu năm đến nay, trong khi Nasdaq Composite rớt hơn 9% trong năm 2020.
Theo dữ liệu từ trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã có hơn 560.000 ca nhiễm Covid-19, cao hơn rất nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Bang New York ghi nhận hơn 190.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong tại Mỹ vì dịch Covid-19 là hơn 22.000 trường hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần