Tận dụng điều kiện sẵn có để giáo dục pháp luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/3, Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường THCS, THPT giai đoạn 2015 - 2017.

Theo đó, các trường lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp phổ biến, giáo dục phong phú, hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp và thiết thực. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với chương trình giáo dục chính khóa. Cùng với việc tận dụng có hiệu quả các phương tiện, điều kiện sẵn có là kết hợp lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật một cách hợp lý với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt chính trị…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần