Tặng 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP sẽ tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân, lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Mậu Tuất” vào ngày 28 Tết (ngày 13/2/2018)...

Đó là thông tin được Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết tại cuộc họp Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn TP vào chiều 7/11.
 Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, chủ động để triển khai hiệu quả nhất các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành cần tích cực khảo sát, nắm chắc tình hình, linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đưa công nhân về quê xa đón Tết. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động, tích cực vận động xã hội hóa, phấn đấu tặng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn 5.000 suất quà Tết (cấp TP).
Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho đoàn viên, công nhân - lao động tập trung ở 5 nội dung chính: Chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; đưa công nhân - lao động về quê đón tết; kiểm tra, giám sát việc chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động và giải quyết tranh chấp lao động.
* Chiều cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức buổi lễ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12.
 

Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 12.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường kêu gọi đoàn viên CNVCLĐ cả nước, các nhà hảo tâm chung tay góp sức cả về vật chất và tinh thần, cùng các lực lượng xã hội khác ủng hộ đồng bào và CNVCLĐ khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 12 kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề trên.
Sau lời phát động, đại diện lãnh đạo các ban, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tổng số tiền thu được tại buổi phát động ủng hộ là 138,9 triệu đồng.