Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2014, toàn ngành xuất bản trên 28.300 cuốn sách, tăng hơn 5% so với năm 2013.

Sáng nay 13/3, Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước ở T.Ư và 63 tỉnh, TP trong cả nước.
Tại hội nghị, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành - Bộ TT&TT cho biết, năm 2014, toàn ngành xuất bản trên 28.300 cuốn sách, tăng hơn 5% so với năm 2013, mức hưởng thụ bình quân trên 4 bản sách/đầu người. Sau 2 năm Luật Xuất bản có hiệu lực, các cơ quan quản lý nhà nước ở T.Ư và các tỉnh, TP phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý, từng bước làm lành mạnh hóa thị trường xuất bản. Hiện nay, Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt các đề án như Giải thưởng Sách quốc gia, Chương trình sách quốc gia gia đoạn 2016 - 2020...

Theo ông Chu Văn Hòa hiệu quả rất lớn của ngành Xuất bản là vượt khó, duy trì và đáp ứng được yêu cầu của xã hội ngày càng tốt hơn. Theo đó, thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, rà soát lại đội ngũ, khâu yếu kém, yêu cầu cơ quan chủ quản phải tăng cường trách nhiệm, đặc biệt là chú trọng công tác đào tạo cán bộ, bổ nhiệm cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và thực hiên đúng yêu cầu của Luật Xuất bản.