Công an Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khối đầu tư tài chính

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong các cơ quan, DN khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, đầu tư trên địa bàn TP năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và phát biểu tại hội nghị.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Cờ thi đua của UBND TP cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Theo Công an TP Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có khoảng 3.000 cơ quan, DN thuộc khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, đầu tư, trong đó có gần 500 cơ quan, DN thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Trong năm 2017, Công an TP và các cơ quan, DN trong khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, đầu tư thường xuyên làm tốt các quy chế phối hợp, duy trì vận động cán bộ, công nhân viên tham gia phát hiện tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua hơn 1.000 số điện thoại "nóng", hòm thư tố giác tội phạm, hòm thư góp ý về an ninh, trật tự. Qua đó, cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm tin tức có giá trị, giúp công tác phòng ngừa đạt hiệu quả.

Công tác tập huấn, tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được chú trọng với 31 lớp tập huấn được tổ chức trong năm 2017, thu hút hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên tham gia. Các cơ quan, DN trong khối cũng đã nhận giúp đỡ, tạo cơ hội việc làm cho 2.385 lượt người lầm lỡ cải tạo tốt và tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện công tác năm 2018, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nêu ra 7 vấn đề trọng tâm cần thực hiện. Trong đó nhấn mạnh xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, DN trong sạch, vững mạnh...
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan, DN trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giảm thiểu tội phạm, tệ nạn xã hội tại Thủ đô. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công an TP cần phối hợp công tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn tốt hơn nữa cho các cơ quan, DN. Đồng thời đề nghị các cơ quan, DN cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị, tích cực tạo công ăn việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho những người lầm lỡ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP cho 7 tập thể, cá nhân cơ quan, DN trong khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, đầu tư có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm vừa qua.