Tăng cường hợp tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp nối thành công của Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 2017, chiều 24/12, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Chương trình Giao lưu lần thứ 2 với chủ đề "Cùng nhau xây dựng vùng biển hoà bình và phát triển".

Chương trình giao lưu nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc về công tác chính trị, cứu hộ, thực thi pháp luật trên biển.
Trong thời gian qua, lực lượng sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực tham gia, đóng góp có kết quả vào thành công của 2 chuyến kiểm tra Liên hợp nghề cá, vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến giám sát thực thi hiệp định hợp tác nghề cá trên vịnh Bắc Bộ.
Thông qua đầu mối liên lạc, lực lượng cảnh sát biển hai nước đã phối hợp trao đổi thông tin xử lý vụ tàu nước ngoài, tàu không số hiệu sang mạn dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam, thực hiện cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hiện nay hợp tác cùng phát triển là xu thế chung của thời đại. Trên Biển Đông tình hình an ninh, an toàn vẫn còn nhiều vấn đề phải chung tay giải quyết tuân thủ theo nhận thức chung giữa lãnh đạo cao cấp và thỏa thuận về “những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết những vấn đề trên biển” về “hòa bình, ổn định trên biển” tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế cho đất nước cũng như thực hiện đúng phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai”.
Đây là hoạt động cụ thể để truyền thông điệp tới tuổi trẻ, sức mạnh, kết nối để vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng, duy trì hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.