Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Bratislava

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp Chủ tịch vùng Bratislava (Slovakia), ngài Juraj Droba.

Tại buổi tiếp, ngài Juraj Droba cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP Hà Nội, đồng thời bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia đã liên tục được củng cố, không ngừng phát triển thời gian qua.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Chủ tịch vùng Bratislava (Slovakia). Ảnh: Anh Quý
Ấn tượng trước những thành tựu kinh tế của Việt Nam, Chủ tịch vùng khẳng định tiềm năng hợp tác phát triển giữa hai quốc gia còn rộng mở, dựa trên nền tảng vững chắc là quan hệ khăng khít giữa hai Thủ đô Bratislava và Hà Nội. Theo đó, ngài Juraj Droba đề xuất vùng Bratislava và Thủ đô Hà Nội thiết lập khung khổ quan hệ trực tiếp để mở rộng các hợp tác trong tương lai.
Vui mừng đón tiếp ngài Juraj Droba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP khẳng định quan hệ  Việt Nam và Slovakia đã trải qua quá trình phát triển lâu dài. Trong đó chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Slovakia năm 2017 đã gợi mở nhiều khả năng hợp tác giữa hai quốc gia cũng như với Thủ đô Hà Nội.
Nhất trí với đề xuất mở rộng quan hệ hợp tác giữa vùng Bratislava và Thành phố Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu khẳng định, với dân số tương đương 10 triệu và diện tích 3.324,92km2, Hà Nội đang trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, do đó luôn coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trên thế giới, trong đó có Bratislava.
Hai bên khẳng định nhất trí sẽ nỗ lực tiến tới xây dựng biên bản ghi nhớ hợp tác cụ thể giữa Thủ đô Hà Nội và vùng Bratislava trong phát triển du lịch, kinh tế, thương mại, trao đổi học sinh sinh viên thường niên…
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần