Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ

Ngày 13/3, tại buổi hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouf đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời nêu một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp (OIF), nhất là trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam.

Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đánh giá cao và đề nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và ASEAN; hoan nghênh việc Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và khẳng định sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên lĩnh vực này. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouf.