Tăng cường hợp tác phát triển đô thị giữa Hà Nội và Jakarta

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quy hoạch đô thị là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm của Hà Nội và Jakarta, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng.

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp đoàn cán bộ quy hoạch đô thị Chính quyền TP Jakarta (Indonesia) do ngài Eko Suroyo - Giám đốc Sở Định cư và nhà ở cộng đồng dẫn đầu. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng (phải) trong buổi tiếp ngài Eko Suroyo, Giám đốc Sở Định cư và nhà ở cộng đồng TP Jakarta.

Tại buổi tiếp, ngài Eko Suroyo bày tỏ phấn khởi trước hợp tác tích cực giữa hai TP Hà Nội và Jakarta thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và bảo tồn khu phố cổ. Đoàn đại biểu Hà Nội đã sang thăm Jakarta vào tháng 9/2017, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên. Cũng với tinh thần đó, chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu Jakarta nhằm tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của Hà Nội trong phát triển đô thị, theo đó tạo điều kiện cho các hợp tác sâu rộng hơn giữa hai chính quyền TP.
Về phần mình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định Jakarta và Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa - kinh tế của mỗi quốc gia, có nhiều điểm tương đồng trong đường hướng phát triển, cùng chịu áp lực phát triển đô thị đi cùng các bài toán về môi trường, hướng tới một đô thị xanh - hiện đại. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, hai bên có thể tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm như quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải tạo chung cư cũ, giao thông công cộng, bảo vệ môi trường, giải quyết phương tiện cá nhân, thiết lập hệ thống giao thông thông minh…
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở đường cho các DN Indonesia tăng cường đầu tư vào thị trường bất động sản Thủ đô, góp phần nâng tầm chương trình hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn nữa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần