Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Frank A.Rose, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Cục Kiểm soát và thanh sát vũ khí, nhân dịp đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Frank A.Rose đánh giá cao kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa diễn ra tuần trước; chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, tạo động lực mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực và mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; đánh giá cao việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh biển.

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ sớm dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

 
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ - Ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Frank A.Rose.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác theo tinh thần Đối tác Toàn diện được nguyên thủ hai nước xác lập năm 2013, Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác Quốc phòng song phương (MOU) ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký 2015, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Ông Frank A.Rose cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ niềm vui được tới Việt Nam công tác trong điều kiện quan hệ hợp tác hai bên đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Ông Frank A.Rose nhấn mạnh, sẽ làm hết sức mình cùng với quân đội hai nước tăng cường hợp tác theo các nội dung đã được xác định trong MOU và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng ký năm 2015; tập trung hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, an ninh biển và hợp tác quân y…

* Trước đó, ngày 7/7, tại Thủ đô Washington đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng chủ trì lễ ký.

Nội dung chính của Bản ghi nhớ là thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương trên các lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc như tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động tại các phái bộ Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực của cá nhân và đơn vị trong huấn luyện tiền triển khai, hỗ trợ trang bị kỹ thuật cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giải ngân gói hỗ trợ xây dựng Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và nâng cao khả năng tiếng Anh...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "Với việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã được đẩy lên một tầng cao mới; khi mà hai nước cùng cam kết hơn vì mục tiêu khắc phục hậu quả xung đột vũ trang, vì hoà bình, ổn định của một quốc gia thứ ba, vì trách nhiệm chung trên cương vị là những quốc gia có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc".