Tăng cường hợp tác trong công tác mặt trận giữa Hà Nội và Vientiane

Tin và ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/6, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì tiếp đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane.

Đoàn do đồng chí Bounthieng Khounsy - Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Hà Nội.
Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane.
Vui mừng chào đón đoàn công tác sang thăm, làm việc và có cuộc hội đàm thành công với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thông qua đoàn công tác đã gửi tới đồng chí Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane lời chào, thăm hỏi thân thiết của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội luôn trân trọng, đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thủ đô cũng như giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, với nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, từ nhiều năm nay, hai thủ đô có sự hợp tác chặt chẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, mặt trận hai TP duy trì đều đặn các chuyến công tác, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hai TP.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hà Nội duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định với GDP trung bình trên 7%, theo đó tập trung tăng cường thu hút FDI và phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đô thị cũng như công tác phúc lợi xã hội ngày càng phát triển, đảm bảo an ninh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời tiếp tục nỗ lực xóa đói giảm nghèo, cải thiện chính sách cho người có công, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội. TP cũng đang triển khai tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính, cho thấy Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt ở khu vực nông thôn.
Theo đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, kết quả toàn diện mà TP Hà Nội đạt được là do phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cũng như bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn đại biểu Vientiane chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hà Nội.
Thông qua chuyến thăm của đoàn lần này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kỳ vọng, mặt trận hai thủ đô sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để tạo đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của TP.
Tại buổi tiếp, đồng chí Bounthieng Khounsy thay mặt đoàn cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của chính quyền TP Hà Nội. Chia sẻ về tình hình phát triển của Vientiane, đồng chí cho biết, Thủ đô Vientiane trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt nhiều chỉ tiêu phát triển đặt ra. Từ nay đến năm 2020, chính quyền Vientiane phấn đấu bổ sung cơ sở hạ tầng, tăng cường xúc tiến đầu tư du lịch, với 3 phong trào được triển khai bao gồm chống hiện tượng tiêu cực, gia tăng nguồn thu nhập và tăng cường bồi đắp tình yêu Thủ đô, đất nước.
Nhất trí với những đề xuất từ phía chính quyền TP Hà Nội, đồng chí Bounthieng Khounsy khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện cho mặt trận hai Thủ đô Vientiane và Hà Nội tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn làm việc.