Tăng cường khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư số 11.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn Khu dân cư số 11 (phường Láng Thượng).

Trong thời gian qua, Khu dân cư số 11 (phường Láng Thượng) đã có bước phát triển mới trong kinh tế và đời sống văn hóa. Đặc biệt, trong năm 2016, Khu dân cư số 11 có trên 90% các hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định, có 129/131 gia đình đạt gia đình văn hóa và có nhiều cá nhân, tập thể tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Các ngõ phố trên địa bàn khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào ghi nhận sự hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của Ban Công tác mặt trận và lực lượng cán bộ tổ dân phố, các cán bộ, hội viên các chi hội đoàn thể Khu dân cư số 11. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã trao 10 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Khu dân cư số 11 (phường Láng Thượng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần