Tặng gần 25 tỷ đồng bảo hiểm Corona Guard cho sinh viên Đại học Y Hà Nội

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 124 suất bảo hiểm Corona Guard, mỗi suất 200 triệu đồng, với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng được trao cho sinh viên trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội chiều 20/3.

Chiều 20/3, trường ĐH Y Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC) tổ chức Lễ trao tặng Bảo hiểm Corona Guard cho sinh viên tình nguyện chống dịch Corona 19 Đại học Y Hà Nội.
Đại diện trường ĐH Y Hà Nội và sinh viên nhận các suất bảo hiểm Corona Guard.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cho biết: Kể từ khi dịch Covid-19 vào nước ta 2 tháng đến nay, chưa một giờ thầy và trò trường ĐH Y Hà Nội ngưng nghỉ. Cán bộ, sinh viên, học viên nhà trường đi làm việc, đi học, đi trực bình thường từ sau Tết Nguyên đán.
Ngoài học tập, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.
Về công tác truyền thông, dự phòng, nhà trường đã tổ chức 3 buổi tập huấn ofline và online, truyền hình trực tiếp về phòng chống Covid-19 cho cán bộ, sinh viên với sự tham gia của chuyên gia WHO, chuyên gia của  Viện Đào tạo Y học dự phòng - Y tế công cộng, các chuyên gia  của Bộ môn Truyền nhiễm, Vi sinh, Bệnh viện nhiệt đới T.Ư.
Nhà trường xây dựng kịch bản ứng phó nếu có sinh viên, cán bộ dương tính với Covid-19. Và, chuẩn bị sẵn các phòng tại khu nhà ở KTX 15 tầng, E1, E2 trong trường hợp cần cách ly đông người...
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đo thân nhiệt cho tất cả bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện trường ĐH Y Hà Nội từ sau Tết Nguyên đán. Bệnh viện này đã xây dựng khu cách ly tạm thời khi bệnh nhân đến để khám và sàng lọc nghi nhiễm Covid-19.
Về phía trường ĐH Y Hà Nội còn có các hoạt động trực tiếp hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát dịch Hà Nội (CDC), Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Cụ thể, nhà trường có 2 đoàn cán bộ đã tham gia lấy máu bệnh phẩm tại sân bay Nội Bài bất cứ khi nào CDC huy động.
Chuẩn bị cho 97 sinh viên năm cuối hệ Bác sĩ Y học dự phòng và 27 sinh viên năm cuối hệ Cử nhân Y tế công cộng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch trực tiếp.
Trường cũng xét nghiệm Covid-19 người nhập cảnh vào Việt Nam đến từ châu Âu, Anh, Mỹ....
Tại lễ trao tặng bảo hiểm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã trao cho đại diện trường ĐH Y Hà Nội 124 suất bảo hiểm, quyền lợi mỗi suất là 200 triệu, với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng.
Ông Huy Hải cho biết, việc trao tặng bảo hiểm là trách nhiệm của MIC với cộng đồng. MIC và trường ĐH Y Hà Nội chủ động, sẵn sàng cùng ngành Y tế chống dịch Covid-19. Và mong muốn các bạn sinh viên ngành y mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn trong phòng chống dịch bệnh này.