Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi sản xuất

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Ứng Hòa đã tích cực hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao, giúp hội viên tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

 Chăm sóc cây ăn quả tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa.
Mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Nguyễn Văn Bách, ở xã Phù Lưu là một trong những mô hình tiêu biểu được HND huyện Ứng Hòa hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất. Năm 2016, sau khi tham quan học tập thực tế, anh Bách đã mạnh dạn xây dựng nhà kính trồng rau, quả an toàn quy mô 3.000m2, với tổng kinh phí đầu tư 1,5 tỷ đồng. Sau một thời gian trồng thử nghiệm, hiện, mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Bách đã cho thu hoạch. Trung bình một quả dưa lưới nặng khoảng 1,5 - 2kg, với giá xuất bán tại ruộng 55.000 đồng/kg, mỗi vụ dưa anh Bách thu về từ 350 – 400 triệu đồng. “Đầu tư vốn lớn nhưng bù lại chăm sóc dưa lưới khá nhàn, sản phẩm lại đảm bảo chất lượng an toàn, có đầu mối tiêu thụ ổn định nên tôi hoàn toàn yên tâm sản xuất” – anh Bách chia sẻ.
Chủ tịch HND huyện Ứng Hòa Phạm Văn Hoạch cho biết, thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Từ đó đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, trở thành các chủ trang trại trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao như: Mô hình chăn nuôi lợn, cá ở xã Vạn Thái; nuôi trồng thủy sản ở xã Hòa Lâm, Phương Tú; trồng cây ăn quả ở xã Hòa Xá, Đồng Tiến; trồng cam Canh và măng tây xanh ở xã Phù Lưu...

Thực hiện Chương trình 05 CTr-HND của HND TP Hà Nội về “Nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân giai đoạn 2014 - 2018”, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với các ngành, các DN tổ chức 4 lớp tập huấn, tư vấn trang bị kiến thức cho hội viên nông dân về hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ. Nhờ đó, đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể như: Tăm hương Quảng Phú Cầu, rau an toàn Phù Lưu, Sơn Công, vịt Vân Đình...

Bên cạnh đó, HND huyện Ứng Hòa luôn coi việc thực hiện và nhân rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hội. Trong 5 năm (2013 – 2018), toàn huyện có có 117 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư, 535 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TP, trên 18.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Theo ông Phạm Văn Hoạch, chính hiệu quả và sự lan tỏa của phong trào là động lực để Hội nâng cao chất lượng tổ chức và khuyến khích hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế.