Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tạo cơ hội cho học sinh hiểu Tết cổ truyền

Kinhtedothi - Ngày 22/1, thầy và trò trường THPT Phan Huy Chú đã tham gia cuộc thi tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, trình diễn thời trang, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và tôn vinh những thầy cô giáo được học sinh tin yêu.
Đây là những hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn của chương trình Xuân yêu thương được nhà trường tổ chức thường niên mỗi dịp Xuân đến Tết về.
Năm nay, với tổng số trên 70 giáo viên của trường, trong đó có 24 thầy cô giáo Trường THPT Phan Huy Chú được học sinh tin yêu và tôn vinh. Đây là những giáo viên luôn sáng tạo, đổi mới trong dạy và học; dạy dễ hiểu; lối sống đẹp; gần gũi, thân thiện với học sinh; không chỉ chú trọng dạy chữ mà các thầy cô đã hướng dạy các em về đạo đức, nhân cách sống, những ứng xử giao tiếp thường ngày… thầy và trò Phan Huy Chú đã đem hơi ấm mùa xuân qua các màn trình diễn thời trang sôi động, ấn tượng của giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh cùng tham gia.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang, thầy và trò cùng thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả. Với đầy đủ các nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, lá dong, lạt tre, thịt lợn…mỗi lớp đã cử ra một đội cùng giáo viên chủ nhiệm và đại diện CMHS thi gói bánh chưng. Bên cạnh đó, học sinh còn trổ tài bày mâm ngủ quả ngày Tết theo đúng phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc. Xuân yêu thương đã trở thành một hoạt động truyền thống, đặc trưng của trường THPT Phan Huy Chú. Ngày tổ chức chương trình còn là ngày nhà trường phát động quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái” mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Các cô giáo biểu diễn thời trang trong trang phục dân tộc
Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Qua chương trình Xuân yêu thương, đó là thông điệp gửi tới học sinh. “Học sinh trường THPT Phan Huy Chú luôn được sống trong tình yêu thương của thầy cô giáo, của gia đình và toàn xã hội”, Xuân yêu thương 2014 đánh dấu 5 năm chương trình được tổ chức. Cuộc thi tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, gói bánh chưng và nhiều nội dung khác tạo cơ hội cho học sinh trực tiếp tham gia để các em hiểu thêm tập tục Tết cổ truyền của dân tộc”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

“Sắc xuân Hoàng Mai 2026” đưa bài học vào đời sống qua trải nghiệm thực tế

13 Feb, 06:02 PM

Kinhtedothi – Chương trình “Sắc xuân Hoàng Mai 2026” được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu và gắn kết với văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Thông qua các hoạt động như Hội chợ Xuân; thi gói bánh chưng, viết câu đối, trang trí mâm ngũ quả,... học sinh không chỉ được tìm hiểu phong tục dân tộc mà có những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa.

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

Rửa tay trước khi ăn – khâu trọng yếu bảo đảm an toàn bữa ăn trường học

12 Feb, 09:41 AM

Kinhtedothi - Trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, rửa tay trước khi ăn là khâu trọng yếu bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Việc bố trí khu vực rửa tay đúng quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ quy trình rửa tay đã và đang góp phần quan trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Lần đầu quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu quy định khung nội dung giáo dục địa phương

10 Feb, 10:28 AM

Kinhtedothi - Dự thảo Thông tư lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về Khung nội dung giáo dục địa phương. Đây là điểm mới quan trọng nhằm định hướng, xác định các nội dung tổng thể cho từng cấp học, lớp học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ