Tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh TP tham gia chương trình công tác của Thủ đô

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND TP và Hội Cựu chiến binh (CCB) TP giai đoạn 2010 – 2018 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh – Chủ tịch Hội CCB TP đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng dự.
Thời gian qua, chương trình phối hợp công tác giữa UBND và Hội CCB TP Hà Nội đã được triển khai thực hiện có hiệu quả từ TP tới các cơ sở, được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo phối hợp hoạt động chặt chẽ bằng kế hoạch chương trình cụ thể.
Nổi bật là công tác tuyên truyền, tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp ở địa phương; trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.
Qua chương trình phối hợp hoạt động đã động viên các thế hệ CCB Thủ đô, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào của địa phương, vận động Nhân dân, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các phong trào của TP. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP, có nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.
Kế thừa và phát huy kết quả phối hợp công tác những năm qua, UBND TP và Hội CCB TP Hà Nội thống nhất chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2022. Trong đó, UBND TP Hà Nội tạo điều kiện để Hội CCB TP tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị Thủ đô.
UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB phối hợp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, thực hiện mục tiêu xóa nghèo, giữ vững an sinh xã hội.
Phát huy vai trò của Hội CCB trong phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức của TP; giải quyết các kiến nghị của cựu chiến binh và Hội CCB. Phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của TP; thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp đào tạo dạy nghề…
Thống nhất cao với kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong những năm qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự chủ động tích cực của Hội CCB TP; sự quan tâm của các sở, ngành của UBND các cấp, đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện, đạt kết quả toàn diện.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND TP và Hội CCB TP giai đoạn 2018 – 2022. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn, với vai trò, vị trí là một tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, hội viên là những người có nhiều công lao, tích cực đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Hội CCB TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các địa phương của TP, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác đã ký kết.
Trong đó, tập hợp, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng các cấp chính quyền ở địa phương vững mạnh, phục vụ Nhân dân.
Phối hợp chặt chẽ trong tham gia giữ vững, bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động không để tụ tập đông người, khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật. Phối hợp tuyên truyền giải quyết các vấn đề phức tạp ở một số địa phương theo chỉ đạo của TP.
Tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện văn hóa trong tham gia giao thông; gương mẫu chấp hành quyết định trong GPMB, thực hiện các dự án phát triển kinh tế quốc phòng an ninh của TP.
Phối hợp tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành luật nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội.
Đẩy mạnh có hiệu quả hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nghĩa tình đồng đội, giảm nghèo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần