Táo tợn cướp xe chở vàng ở quận Hà Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/1/2016 xảy ra vụ cướp xe chở vàng chấn động trên đường Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7h sáng nay, như thường lệ ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú tại số nhà 77 phố Bế Văn Đàn, chủ tiệm vàng Phi Đoan) chuẩn bị chở thùng vàng, tiền từ nhà ra tiệm thì đã xảy ra vụ cướp. 

Cụ thể, khi ông Phi có việc nên quay vào nhà và chiếc xe vẫn đỗ ở cổng. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, một thanh niên đã lao lên và lái xe ô tô chạy mất. Ông Phi quay ra không thấy xe đâu, vội hô hoán mọi người đuổi theo nhưng không kịp.
Trước cửa nhà ông Phi, nơi xảy ra vụ việc
Trước cửa nhà ông Phi, nơi xảy ra vụ việc
Trao đổi với phóng viên, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: Công an quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ thông tin được cho là vụ cướp xe ô tô chở vàng của tiệm vàng Phi Đoan. Theo Đại tá Dũng, từ thông tin trình báo của ông Vũ Đức Phi, khoảng 7 giờ ngày 7/1 khi ông Phi đỗ xe ôtô phía trước cửa nhà riêng, cách tiệm vàng Phi Đoan khoảng 500 mét và chuẩn bị chở thùng vàng, tiền mặt từ nhà ra tiệm vàng thì xe của ông bị một thanh niên lao đến, nhảy lên xe và lái đi.

Tại thời điểm này, bên trong xe ôtô có một số tiền mặt và vàng. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cơ quan công an quận Hà Đông đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu điều tra, đến khoảng 12 giờ cùng ngày đã phát hiện xe ôtô của chủ tiệm vàng Phi Đoan bị vứt tại một địa điểm thuộc địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tích cực điều tra, truy bắt đối tượng.