Tập đoàn Sun Group và Philips hỗ trợ chiếu sáng cầu Nhật Tân

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/2, trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam- bà Nienke Trooster, ông Đặng Minh Trường- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Sun Group và ông Eric Benedetti- Tổng giám đốc Philips Lighting Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác cung cấp thiết bị chiếu sáng Hà Nội.

Theo thỏa thuận hợp tác này, Dự án chiếu sáng thực hiện bắt đầu từ cầu Nhật Tân, được lắp đặt các thiết bị đèn Led tiên tiến độc quyền của Philips và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/4/2017, tạo thành điểm nhấn độc đáo và hiện đại về văn hóa nghệ thuật cho cây cầu dây văng dài nhất tại Việt Nam tại thời điểm này. 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam chúc mừng hai tập đoàn đã ký kết thành công thực hiện DA chiếu sáng Hà Nội
Cũng theo thỏa thuận, Tập đoàn Sun Group, sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện các dự án chiếu sáng một số công trình trọng điểm của Hà Nội, trong đó cầu Nhật Tân là hạng mục đầu tiên trong dự án này. Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng, được khánh thành vào đầu năm 2015, là một biểu tượng mới cùa Hà Nội với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho 5 cửa ô.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng hai Tập đoàn Sun Group và Philips Lighting Việt Nam đã thực hiện thành công ký kết thỏa thuận trên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng hoan nghênh sáng kiến hợp tác của Tập đoàn Sun Group với Tập đoàn Philips, và khẳng định, khi dự án hoàn thành cầu Nhật Tân sẽ thành điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường từ Võ Chí Công – Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp – sân bay Nội Bài cũng như là biểu tượng cho tình hữu nghị, sự hợp tác hiệu quả giữa Hà Lan và Thủ đô Hà Nội.

“Việc thực hiện chiếu sáng không chỉ làm đẹp cho cây cầu, mà còn là minh chứng quan hệ hợp tác hữu nghị phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan nói chung, và giữa Hà Nội với các DN”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời cám ơn sâu sắc tới bà Nienke Trooster, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Tổng giám đốc tập đoàn Philips đã giúp đỡ dự án ý nghĩa này và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị trong thời gian tới…
Đại sứ Hà Lan Nienke Trooster và tập đoàn Philips Lighting Việt Nam bày tỏ vui mừng được đóng góp một phần làm đẹp thủ đô Hà Nội; đồng thời nguyện sẽ tiếp đẩy mạnh kêu gọi các DN Hà Lan đầu tư vào Hà Nội để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đang rất tốt đẹp giữa hai nước Hà Lan - Việt Nam cũng như thủ đô Hà Nội.