Tập trung chuyên môn, không để ảnh hưởng công tác giảng dạy tại trường Nam Trung Yên

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ học sinh (HS) trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị gãy chân, ngày 28/2, Quận ủy Cầu Giấy đã có quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc - nguyên Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương – nguyên Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Trao đổi vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bình - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên cho biết, về việc kiện toàn, ổn định tổ chức Đảng, Đảng uỷ phường Yên Hoà cũng như Quận uỷ Cầu Giấy đều rất quan tâm và theo sát diễn biến sự việc cũng như có hướng dẫn để Chi bộ nhà trường ổn định tổ chức trong thời gian sớm nhất. Bà Bình cũng cho biết, quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên của Quận uỷ Cầu Giấy đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng nhà trường và bà Nguyễn Thị Hương, Đảng viên, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được công bố trong Chi bộ trường tiểu học Nam Trung Yên. Trước quyết định này, tập thể đảng viên chi bộ nhà trường đều nhận thấy đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc. "Tâm lý giáo viên nói chung đều khá buồn trước sai sót dẫn tới bị kỷ luật của đồng nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi đều thống nhất thực hiện đúng các quyết định của cấp trên và ưu tiên tập trung vào ổn định chuyên môn, không để ảnh hưởng tới công tác giảng dạy cũng như việc học tập của học sinh toàn trường" - bà Bình cho biết.