Tập trung đảm bảo trật tự giao thông, phòng chống tệ nạn dịp Tết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/1, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Công an huyện Gia Lâm về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; phòng chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Quang cảnh buổi làm việc.
Theo Thượng tá Bùi Nam Hải - Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm, với đặc thù địa bàn rộng 114km2 giáp ranh 9 quận, huyện, nhiều tuyến quốc lộ chạy qua, nhiều dự án lớn đang triển khai..., tình hình đảm bảo TTATGT - TTĐT luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Song, từ cuối năm 2018 đến nay, an ninh trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không để xảy ra biến động bất ngờ; mâu thuẫn phát sinh nội bộ Nhân dân đều được Công an huyện nắm tình hình, tham mưu các ngành chức năng giải quyết, không để hình thành điểm nóng về ANTT.
Tính từ giữa tháng 12/2018 đến giữa tháng 1/2019, trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện đã phát hiện điều tra làm rõ 9 vụ, 16 đối tượng phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 90%; bắt 2 vụ, 14 đối tượng đánh bạc, thu giữ 80 triệu đồng, xử lý hình sự 2 vụ, 9 đối tượng; kiểm tra xử lý 39 vụ vi phạm về kinh tế, 30 vụ vi phạm về môi trường... Trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, Công an huyện cũng thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT; kiểm tra nhắc nhở 71 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm quy định kinh doanh.
Đáng chú ý, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tăng tuyên truyền, chủ động công cụ, phương tiện hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hoạt động có hiệu quả; kiểm tra lập biên bản 458 cơ sở, tạm đình chỉ 49 cơ sở, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 8 cơ sở, xử phạt hành chính 83 triệu đồng; kiểm tra phát hiện, xử lý hình sự 2 vụ buôn bán 58,5kg pháo...
Dù vậy, Công an huyện cũng nhận định công tác nắm tình hình ở một số đơn vị chưa chủ động, sâu, kịp thời; phong trào toàn dân bảo bệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn còn hạn chế, nhất là vẫn xảy ra nhiều tội phạm hình sự như trộm cắp tài sản.
Ghi nhận Công an huyện Gia Lâm bước đầu đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra trong công tác đảm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ..., Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cũng đề nghị: Từ nay đến thời điểm Tết và sau Tết Kỷ Hợi 2019, Công an huyện cần tập trung trước hết vào công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn, với đặc thù huyện có nhiều đường vành đai, lưu lượng giao thông trước, trong và sau Tết rất lớn, nhất là có hiện tượng đua xe, trục Hà Nội - Hải Phòng lại là nơi tổ chức nhiều cuộc đua.
Bên cạnh đó, cần chú trọng đấu tranh với nạn cờ bạc, gắn với đó là “tín dụng đen”, trong điều kiện Gia Lâm vốn nổi tiếng về tệ nạn này, nhất là vào dịp Tết, tháng Giêng diễn ra nhiều lễ hội. Nhiệm vụ thứ ba huyện cần quan tâm làm tốt là công tác phòng chống cháy nổ, khi tại huyện có nhiều chợ trong đó chợ Ninh Hiệp rất lớn, đông đúc, trong khi điều kiện về an toàn PCCC còn rất thô sơ; đi liền với đó cần tập trung phòng chống pháo nổ trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần