Tập trung đưa Nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 
Phó Bí thư
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Năm 2015, khối lượng công việc đặt ra đối với công tác tư tưởng tuyên giáo nhiều, tính chất quan trọng, phức tạp, song với tinh thần chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả, ngành tuyên giáo Thủ đô đã đạt được kết quả toàn diện, có những mặt nổi trổi. Điển hình như tuyên truyền phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, thông tin kịp thời tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô, tuy nhiên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Mai Văn Ninh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng thẳng thắn chỉ rõ có những việc, những lúc thiếu nhạy cảm chính trị dẫn đến xử lý công việc còn bị động; nội dung và phương pháp thực hiện công tác tư tưởng đôi khi còn nặng tính hình thức, thiếu chiều sâu; việc định hướng thông tin lan truyền trên mạng xã hội còn nhiều hạn chế; phản hồi đối với một số vấn đề dư luận quan tâm còn chậm…

Về nhiệm vụ năm 2016, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng phó kịp thời đối với nhưng vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tuyên giáo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục. Ngành Tuyên giáo cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh.