Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tránh phát sinh điểm nóng

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị; cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
9 tháng đầu năm 2017, Ban Nội chính Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính TP, các quận, huyện, thị ủy tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Các ban, sở, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận Hội nghị.
Lực lượng chức năng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn những mục tiêu trọng điểm. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, những loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ổn định tình hình an ninh nông thôn tại các địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao với việc điều tra, khám phá 2.871 vụ án, 4.173 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.
Đặc biệt, Ban Nội chính Thành ủy đã nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn TP, nhất là các vụ việc tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức; khu vực bãi rác Xuân Sơn, Sơn Tây; khu du lịch Đầm Long, Ba Vì...
Về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội 9 tháng năm 2017, cơ quan điều tra Công an TP đã thụ lý điều tra 31 vụ/72 bị can. Trong đó, khởi tố mới 13 vụ/17 bị can phạm tội về tham nhũng. Viện Kiểm sát nhân dân TP đã thụ lý 22 vụ/91 bị can. Trong đó, thụ lý mới 16/75 bị can. Tòa án nhân dân TP thụ lý 34/128 bị cáo; đã xét xử 17 vụ/67 bị cáo.
Về thực hiện chuyên đề về “Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng thực trạng và giải pháp”, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kinh tế - xã hội, từ năm 2012 đến nay, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát 21.840 cuộc, kiến nghị thu hồi cho nhà nước trên 54,5 nghìn m2 đất và gần 15 tỷ đồng. Ban Thanh tra Nhân dân đã chủ động nắm tình hình, thực hiện giám sát 35.822 cuộc, số vụ vi phạm là 16.369 vụ, kiến nghị giải quyết 13.876 vụ, tiếp nhận 24.456 đơn, chuyển đến UBND đã trả lời 21.500 đơn. Thanh tra Thành phố và thanh tra chuyên ngành đã triển khai 2.870 cuộc, phát hiện sai phạm trên 2.768 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 980 tỷ, chuyển cơ quan điều tra 39 vụ.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2017 về công tác nội chính, PCTN. Năm 2017, TP có nhiều hoạt động quan trọng, song đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác nội chính, PCTN lãng phí, ổn định chính trị, bảo đảm phát triển kinh tế và an sinh xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các địa bàn trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn TP. Công tác quốc phòng được đảm bảo, sẵn sang xử lý các tình huống phức tạp xảy ra.
Đáng chú ý, các lực lượng quân đội tham gia phối hợp kịp thời hiệu quả cùng với Nhân dân địa phương tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết, phòng chống thiên tai, bão lũ. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, công an TP đã tổ chức nhiều đợt tấn công có hiệu quả công tác điều tra phá các vụ án đạt tỷ lệ cao, các vụ án có tính chất nghiêm trọng được xử lý nghiêm minh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các ngành khối nội chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ tình hình khiếu kiện vẫn diễn biến phức tạp, nhiều quận huyện chưa kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo khiến số các vụ việc tập trung đông người vẫn còn. Trong công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn phát sinh những vụ việc đáng tiếc.
Toàn cảnh hội nghị.
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và hành động chưa quyết liệt, năng lực đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao, việc phát hiện các vụ việc thông qua sinh hoạt Đảng chưa nhiều. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, có nơi có lúc còn hình thức. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa cao. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn đạt kết quả thấp.
Trước tình hình đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong PCTN lãng phí, phát huy sức mạnh tập thể, chủ động PCTN. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của cán bô, đảng viên về PCTN lãng phí. Các cơ quan báo đài tăng cường tuyên truyền để thấy rõ hiệu quả công tác PCTN, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật gây hậu quả xấu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà. Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý kịp thời tin tố giác tội phạm về PCTN lãng phí. Đồng thời, tập trung thanh tra giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn như quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính… để PCTN, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý cuối năm là thời điểm dễ phát sinh tội phạm kinh tế, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, TP nhiều sự kiện quan trọng. Vì thế, đề nghị các quận, huyện thị ủy chủ động dự báo và ứng phó kịp thời với việc bảo đảm ANTT, ứng phó kịp thời phòng chống lụt bão. Công an TP phối hợp chặt chẽ với Hải quan tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt chú ý tội phạm kinh tế, thực phẩm bẩn, gian lận thương mại trốn thuế và các hành vi tiếp tay cho sai phạm, đặc biệt các loại tội phạm mới như ngáo đá, ngáo game…
Cùng đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với quận, huyện, thị ủy để tăng cường tuyên truyền, rà soát các vụ việc, thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài, tránh phát sinh thành điểm nóng. Các địa bàn có GPMB phải giải quyết ngay từ cơ sở, tổ chức tuyên truyền đối thoại với nhân dân, không để người dân tập trung khiếu kiện đông người. Đồng thời, các cấp ngành thực hiên nghiêm việc củng cố xây dựng các cơ sở Đảng, tăng cường đấu tranh phê bình, tự phê bình, xây dựng các cơ quan trong sạch, vững mạnh, tránh tự diễn biến, tự chuyển hoá về mặt tư tưởng.