Tập trung nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan TP diễn ra chiều 12/1.

Theo đánh giá năm 2015, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp TP triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt là việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp cơ sở, ĐH XII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được quan tâm, tổ chức tốt các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết của T.Ư, TP cũng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016, các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, chuyên đề, đề án một cách thiết thực để thực hiện ở từng cấp, từng ngành, nhất là phục vụ chu đáo ĐH XII của Đảng và bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp…
Trao Bằng khen của Thành ủy cho 6 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho 6 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những cố gắng của Đảng bộ Khối các cơ quan TP, đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, vượt khó, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, làm tốt công tác tham mưu giúp TP chỉ đạo triển khai các văn bản rất quan trọng như Luật Thủ đô, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công ĐH cấp cơ sở và ĐH XII Đảng bộ Khối đảm bảo chất lượng, tiến độ… 

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho rằng, một số cấp ủy năm 2015 còn chậm triển khai học tập nghị quyết, đánh giá chất lượng đảng viên chưa thực chất; quản lý đều hành ở một số lĩnh vực thiếu chủ động; công tác chuẩn bị ĐH ở một số đảng bộ có chất lượng chưa đạt yêu cầu; một số cấp ủy chưa chấp hành kỷ cương làm việc, chất lượng cán bộ đảng viên chưa cao.

“Đề nghị các đơn vị có giải pháp khắc phục những hạn chế này trong thời gian sớm nhất”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh và yêu cầu: Năm 2016, Đảng bộ Khối cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của từng địa phương, đơn vị, cụ thể hóa các chương trình công tác lớn của TP và 3 chương trình công tác của Đảng bộ Khối…

Đặc biệt, “Đảng ủy Khối cần tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và ngăn ngừa hiện tượng nhũng nhiễu, đồng thời tăng cường giám sát theo chuyên đề về nội dung này. Các đồng chí phải coi đây là chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2016”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng Bằng khen của Thành ủy cho 6 tập thể và 6 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP tặng Giấy khen cho 8 UBKT đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát năm 2015; công nhận 7 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 33 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (trong đó có Báo Kinh tế & Đô thị) và 29 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần