Tập trung phát triển bền vững, xây dựng Thanh Trì sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/6, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Tới dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; đại biểu một số cơ quan Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND TP, Bí thư cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP. Tham dự đại hội còn có 269 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên Đảng bộ huyện Thanh Trì.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hà Ánh)
Hoàn thành 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển huyện trở thành quận vào năm 2025.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực huyện Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy - HĐND - UBND, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội TP, Đảng bộ huyện Thanh trì đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện những mục tiêu, đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành 17/18 chỉ tiêu.
Trong đó, tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 tăng 10,2%/năm; mức tăng thu ngân sách bình quân năm đạt 16,6%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/ năm. Hiện, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 39,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 55,1%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,3%.
Xác định xây dựng hệ thống kết nối hạ tầng kỹ thuật xã hội là khâu đột phá, Thanh Trì đã bố trí hơn 1.210 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng 17 dự án đường giao thông với chiều dài 25,96km, trong đó có nhiều tuyến đường trục chính, đường kết nối, đường liên xã…
Huyện Thanh Trì cũng tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã xây dựng mới 8 trường học, 2 trụ sở xã; 8 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 5 trạm y tế; cải tạo nâng cấp 17 trường học, ngay từ năm 2015, 15/15 xã của huyện được TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Đặc biệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, Thanh Trì đã trở thành điểm sáng về bảo vệ môi trường gắn với trật tự văn minh đô thị của TP. Huyện được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2016; năm 2017 huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, phân tích chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Thanh Trì sẽ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá. Trong đó, huyện sẽ tập trung vào 3 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành và vượt. Đó là: Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm, tiến tới đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; xây dựng mật độ đường giao thông đô thị đạt 10km/km2; diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn khoảng 6m2/người.
Bên cạnh đó, huyện cũng đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/ năm trong giai đoạn 2020 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Hà Ánh)
Hướng tới mục tiêu trở thành quận
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Đào Đức Toàn đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những tồn tại, hạn chế của huyện, đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Lưu ý thêm 6 vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ huyện Thanh Trì chú trọng triển khai tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận năm 2025”. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện, do đó huyện phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.
Trong đó, cần bám sát những định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP trong những năm tới, nhất là giai đoạn 2020 - 2025. Phải có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật các kịch bản, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế; tập trung đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020, tạo đà cho các năm sau.
Bên cạnh đó, Thanh Trì cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các khu phức hợp nhằm khai thác vị thế đầu mối giao thông của TP theo quy hoạch đã được duyệt. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sản xuất gắn với đổi mới dây chuyền tiên tiến, hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm làng nghề; nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với du lịch, bước đầu hình thành một số điểm đến du lịch của TP. Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng công...
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đặc biệt lưu ý, Thanh Trì cần củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đảm bảo vững chắc an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội trước hết là chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, để thực hiện được mục tiêu đó, huyện phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ…
Đặc biệt, huyện Thanh Trì phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; quan tâm xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương  thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...
Phó Bí thư Thành ủy luôn mong muốn và tin tưởng, Thanh Trì không ngừng phát triển nhanh và bền vững. Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để những năm tới để huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, sớm trở thành quận, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng là đơn vị Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần