Hà Đông: Tập trung xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc, từ đầu năm đến nay, quận đã phát hiện 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đã xử lý 35 trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo quận Hà Đông đánh giá, là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, trên toàn quận hiện đang triển khai 118 dự án khu đô thị mới, trung tâm thương mại, tòa nhà hỗn hợp, chung cư cao tầng,… Cùng với đó, tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, một số chủ đầu tư các dự án thiếu trách nhiệm, chưa hợp tác với chính quyền nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự trên địa bàn.
 Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc tại buổi giao ban báo chí
Chính vì thế, quận Hà Đông xác định công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng là một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Trong 8 tháng đầu năm, từ Quận ủy đến UBND quận, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường đã ban hành 112 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc công tác này.
UBND quận đã chỉ đạo đội Thanh tra xây dựng quận phối hợp với UBND các phường tiến hành kiểm tra toàn diện các công trình xây dựng trên địa bàn. Kết quả, trong 8 tháng đầu năm, toàn quận có 1.272 công trình xây dựng mới, trong đó có 43 công trình vi phạm (30 công trình xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp; 11 công trình sai phép, sai quy hoạch,…). Quận đã hoàn thành xử lý 35 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 2 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, từ ngày 4/3/2017, quận Hà Đông đã ra quân trên 54 tuyến phố trọng điểm để lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Kết quả, lực lượng chức năng quận đã nhắc nhở trên 5 nghìn trường hợp; thu giữ trên 14,8 nghìn biển quảng cáo, bàn ghế, ô dù…; cưỡng chế tháo dỡ 315 mái che, mái vẩy, bục bệ vi phạm; xóa bỏ gần 7 nghìn quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị; lập biên bản xử lý gần 1 nghìn trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 643 triệu đồng.
Tuy nhiên, lãnh đạo quận Hà Đông cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn vẫn còn xảy ra; một số vi phạm chưa được phát hiện và xử lý kịp thời nên khó khắc phục hậu quả; một số chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng chưa phù hợp thiết kế được duyệt, chưa chấp hành quyết định xử phạt của chính quyền địa phương; trên một số tuyến phố chính của quận còn tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán…
Từ nay đến cuối năm, UBND quận Hà Đông tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn, đồng thời có biện pháp duy trì, chống tái lấn chiếm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị; tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân trong việc chưa kịp thời thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm về quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng đối với các công trình, dự án có sai phạm.
Cùng với đó, UBND quận chỉ đạo đội thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; chỉ đạo UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời bố trí lực lượng duy trì, chống tái lấn chiếm…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần