Tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội, ước thiệt hại 3 tỷ đồng

Đạt Lê (TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tàu cá đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tàu cá. Ảnh: Nông Nghiệp.

Ngày 2/1, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một tàu cá chứa 10.000 lít dầu bốc cháy dữ dội trong đêm đầu năm mới.
Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/1/2018, tàu cá QNg 95409TS, công suất 720CV, của ông Nguyễn Thùy (49 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Tại thời điểm này, trên tàu có 10.000 lít dầu cùng nhiều nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối năm. Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Đông và Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 (Khu kinh tế Dung Quất) được huy động cùng người dân nỗ lực dập lửa cứu tàu cá. Lực lượng chữa cháy đã chặt đứt dây neo đẩy tàu bị cháy ra xa, khoanh vùng hạn chế đám cháy lây lan gây thiệt hại cho những tàu cá khác đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần.
Vụ hỏa hoạn khiến tàu cá thiệt hại 3 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ cháy cũng lan ra thiêu rụi hai thúng máy hành nghề lưới cước của ông Nguyễn Ngọc Công và ông Nguyễn Thuộc (ngụ xã Bình Thạnh). Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, rạng sáng 31/12/2017, 4 tàu cá đánh bắt xa bờ khi đang sửa chữa tại bãi đà thuộc xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ cũng bất ngờ bị lửa thiêu rụi, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng...