Tàu cá nổ bình ắc quy, 14 người thương vong

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin ban đầu, tàu cá gặp nạn khi sắp cập đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đêm 17/10, khiến 14 người thương vong là do bị nổ bình ắc quy.

Bác sĩ Khoa Bỏng và Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho nạn nhân Nguyễn Chí Đại.
Tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 96068 TS, công suất 718 CV, do ngư dân Trương Minh Kính (SN 1972, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 14 lao động. Tàu đi đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa một tháng nay.
Lúc 22h ngày 17/10, khi trở về cách cảng Lý Sơn khoảng 5 hải lý thì bị nạn. Vụ nổ khiến ngư dân Dương Minh Hùng (21 tuổi, trú thôn Tây xã An Hải) tử vong tại chỗ, 13 ngư dân bị bỏng. Trong đó, có 8 nạn nhân bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Trưa 18/10, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin: Lúc 2h50 sáng 18/10, 8 bệnh nhân trên tàu cá ở Lý Sơn gặp nạn nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, một ca bị chấn thương nặng, qua hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành cắt cụt 1/3 dưới đùi phải; kèm theo đó bị bỏng nhiều nơi. Một bệnh nhân bị bỏng khoảng 40%, kèm theo tổn thương mắt 2 bên. 6 bệnh nhân còn lại bị bỏng khoảng 30 - 40%, tạm thời ổn định. Hiện tại các bác sĩ đang tiến hành theo dõi.
Bác sĩ Trung chia sẻ thêm, Bệnh viện Đà Nẵng đã tập trung toàn bộ nhân lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện chưa thu bất kỳ một khoản phí nào từ các bệnh nhân.
Ông Nguyễn Văn Thường, bố ruột của nạn nhân Nguyễn Chí Đại cho biết: “Tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa. Chuyến đi này đúng 30 ngày, khi chuẩn bị cập cảng thì gặp nạn. Nhận được tin tàu gặp nạn lúc 22h ngày 17/10, người nhà chúng tôi đã thuê phà cao tốc chuyển các nạn nhân vượt biển vào đất liền ngay trong đêm”.
Có đến 3 người con gặp nạn, ông Trương Đình Tiến (56 tuổi) nét mặt phờ phạc vì lo lắng. Trò chuyện cùng phóng viên, ông Tiến nói: “Tôi có 3 đứa con trên tàu gặp nạn. Cháu Thịnh (Trương Đình Thịnh, SN 1994 - PV) bị nặng nhất phải cưa chân, đang nằm hồi sức cấp cứu. 2 đứa còn lại bị nhẹ, đã qua nguy kịch. Bây giờ tôi chỉ mong các con nhanh khỏe lại”.
Nguyên nhân ban đầu xác định, tàu cá gặp nạn là do hệ thống điện trên tàu bị chập gây cháy và nổ các bình ắc quy trên tàu, sau đó bắt lửa khiến bình ga trong khoang phát nổ. Qua trao đổi, nhiều người nhà nạn nhân cũng cho biết nguyên nhân vụ nổ là xuất phát từ nổ bình ắc quy, dẫn đến nổ tiếp bình ga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần