Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tàu chở dầu Sanchi của Iran bị cháy trôi dạt về vùng biển Nhật Bản

Kinhtedothi - Tàu chở dầu của Iran gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi Trung Quốc tuần trước đã trôi dạt vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản do gió lớn, theo người phát ngôn của lực lượng Cảnh vệ Nhật Bản.
Người phát ngôn của lực lượng Cảnh vệ Nhật Bản ngày 12/1 cho biết gió lớn đã đẩy tàu chở dầu Sanchi gặp nạn trôi dạt vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản hôm 10/1.
Khoảng 14 tàu cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên tàu chở dầu Sanchi của Iran. 
Theo lực lượng Cảnh vệ Nhật Bản, đến chiều 11/1, tàu Sanchi ở vị trí cách Sokkozaki thuộc quần đảo Amami Oshima của Nhật Bản khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Amami Oshima là một trong những hòn đảo phía Bắc thuộc quần đảo Ryukyu.
Người phát ngôn cho hay lực lượng Cảnh vệ Nhật Bản đã đưa tàu tuần tra cùng máy bay tới theo dõi tình hình.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tàu Sanchi đã trôi khoảng 40 km về phía Nam trong 2 ngày qua, tính đến 9 giờ sáng 12/1.
Khoảng 14 tàu cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên con tàu, đồng thời ra sức tìm kiếm các thuyền viên mất tích, CCTV dẫn thông tin từ Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Thượng Hải cho biết.
Trước đó, hôm 10/1, Trung Quốc đã buộc phải tạm đình chỉ hoạt động cứu hỏa và cứu hộ tàu chở dầu Sanchi do xảy ra một vụ nổ ở phần mũi con tàu này.
Vụ va chạm xảy ra vào 8h tối 6/1 khi tàu chở dầu Sanchi đâm phải tàu chở ngũ cốc CF Crystal đăng ký Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí cách cửa sông Trường Giang 160 hải lý (300km) về phía Đông. Toàn bộ 21 thủy thủ người Trung Quốc trên tàu Crystal đã được giải cứu an toàn, nhưng vẫn còn 31 thủy thủ trên tàu Sanchi bị mất tích.
Lực lượng cứu hộ tới nay đã tìm thấy một thi thể được cho là thủy thủ của tàu Sanchi. Vụ va chạm xảy ra khi tàu Sanchi, dài 274m, chở 136.000 tấn dầu, trị giá khoảng 60 triệu USD, đang trên đường từ Iran tới Hàn Quốc. Tai nạn đã làm tàu Sanchi bốc cháy và khiến dầu tràn ra biển.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ