Tàu đang chạy thì tuột móc nối giữa 2 toa

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù không gây thiệt hại đáng kể về tài sản nhưng sự cố này một lần nữa dấy lên mối hoài nghi về chất lượng ATGT và cơ sở hạ tầng của ngành Đường sắt.

Vị trí tuột móc nối giữa 2 toa tàu. Ảnh: Lê Thân

Theo thông tin ban đầu, sự cố đường sắt trên xảy ra vào khoảng 6h40 ngày 13/6. Cụ thể, vào thời điểm trên, tàu chở hàng mang số hiệu 2479 di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc - Nam theo hướng từ Bắc vào Nam.
Khi đi đến Km 81+900, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thì đoàn tàu bất ngờ gặp sự cố. Do móc nối giữa 2 toa tàu cố tuột rời khỏi nhau. Đầu kéo của đoàn tàu phải chạy hơn 100m mới dừng lại được để xử lý sự cố trên.

Ngay sau đó, Chi nhánh Đường sắt Nghĩa Bình đã cử cán bộ và công nhân đến hiện trường để xử lý sự cố. Sau khoảng 20 phút tích cực khắc phục, sự cố đứt toa của đoàn tàu 2479 đã được khắc phục xong. Rất may là sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Hiện nguyên nhân sự cố đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần