Tàu gỗ không người cùng nhiều hàng hóa dạt vào bờ biển Quảng Trị

Tiến Nhất
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/10, ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác nhận, 1 chiếc tàu gỗ vừa dạt vào bờ biển thôn Đông Luật (xã Vĩnh Thái).

Cụ thể, vào ngày 24/10, UBND xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) đã bàn giao 1 chiếc tàu gỗ cùng hàng hóa, thiết bị trên tàu cho Đồn Biên phòng Cửa Tùng quản lý và xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng Quảng Trị đưa chiếc tàu gỗ trôi dạt vào bờ.

Chiếc tàu này không có số hiệu, dài 15 m, rộng 4 m. Trên tàu có 89 bao thức ăn cho cá (trọng lượng 20kg/bao), 500 bao bột (trọng lượng 100g/bao) đều chưa qua sử dụng, nhãn mác ghi chữ Trung Quốc. Ngoài ra, trên tàu còn có 1 bộ áo lặn đã qua sử dụng, 2 bình điện ắc quy và 1 dàn máy tàu 100K (tương đương 60CV).
Sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp lai dắt, đưa tàu gỗ bị trôi dạt neo đậu vào bờ. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh nguồn gốc tàu cá trên.