Tàu hỏa đâm bẹp ô tô con, 4 người thương vong

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi chiếc xe ô tô 4 chỗ băng qua đường ngang đường sắt đã bị tàu hoả đâm trúng khiến nhiều người ngồi trên xe thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng  8 giờ 30 phút sáng ngày 1/8, tại khu vực đường tàu gần ga Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Cùng thời điểm trên, tàu SE7, số hiệu đầu máy 946 TTXO, lái tàu tên Hùng kéo theo 14 toa xe, khi đi đến km106+310, khu gian Núi Gôi - Cát Đằng ( xã Cát Đằng, huyện Ý Yên, Nam Định), tại vị trí lối đi tự mở có biển báo đã đâm vào ô tô 4 chỗ , BKS 30A-747XX chở 4 người.
Theo người dân địa phương, thời điểm trên, xe ô tô di chuyển từ Quốc lộ 10 qua đường ngang đi vào làng Chương đã bị tàu hoả (chạy hướng Nam Định- đi Ninh Bình) đâm phải. Cú đâm mạnh khiến ô tô bị văng đi xa hơn 10m. Trên xe ô tô có 4 người bao gồm 2 người đàn ông, một cụ già và một em bé.
 Chiếc xe ô tô gặp nạn.
Sau vụ tai nạn, cả 4 người bị thương người dân và lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân nhập viện cấp cứu, trong đó cụ già bị thương nặng nhất. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô nằm bên cạnh đường ray tàu hoả, phần đuôi xe nát bét, một số mảnh vỡ xe ô tô vương vãi trên đường. Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính những người gặp nạn.
Về vụ tai nạn, ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết: Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong; 3 người bị thương phải nhập viện điều trị. Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã tiếp tục hành trình. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần