Tàu khách siêu tốc 2 thân đầu tiên hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu khách siêu tốc 2 thân mang tên CHÍN NGHĨA EXPRESS 07, vừa chính thức được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép hoạt động vận tải khách tuyến đường thuỷ Sa Kỳ - huyện đảo Lý Sơn. Đây cũng là tàu khách siêu tốc 2 thân đầu tiên được đưa vào hoạt động ở tuyến này.

Hành khách chuẩn bị lên tàu
Với trị giá hơn 20 tỷ đồng, tàu siêu tốc 2 thân CHÍN NGHĨA EXPRESS 7 có công suất gần 2.100 mã lực, dài 27,5m và nơi rộng nhất gần 6,5 m, cao khoảng 2,8 m gồm 2 tầng với trang thiết bị hiện đại. Tàu có thể chở 168 hành khách và 4 tấn hàng hoá.
Thời gian chạy từ đất liền (cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) - huyện đảo Lý Sơn chỉ tốn khoảng 40 phút và tương tự ở chiều ngược lại. Đến thời điểm này đây là tàu siêu tốc 2 thân duy nhất hoạt động vận tải khách ở tuyến đường thủy trên.
Ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban quản lý Cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Hiện có 7 tàu siêu tốc hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn với tổng lượng khách chở khoảng 800 người/lượt. Trong đó chiếc lớn nhất chở 168 khách/ lượt, nhỏ nhất 78 khách/ lượt. Hầu hết các tàu là mới đóng, trang thiết bị hiện đại và thời gian chạy từ 35 - 40 phút/chiều, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Năm nay nhờ lượng tàu siêu tốc này mà không còn tình trạng ùn ứ khách, nhất là trong dịp tết vừa qua”.