Tàu khu trục Mỹ tiến gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tàu khu trục Mỹ đã thực thi tự do hàng hải hôm 10/8, tiến vào khu vực 12 hải lý của một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS John S.McCain đã tới gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Bắc Kinh đã có hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp.
Tàu khu trục USS John S.McCain của Mỹ.
Đây là hoạt động thực thi tự do hàng hải lần thứ 3 được thực hiện dưới thời Tổng thống Trump nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý và nỗ lực hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược. Hiện tại giới chức Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng.
Trước đó, hồi tháng 5, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Dewey của Hải quân Mỹ cũng tiến gần Đá Vành Khăn.
Washington vẫn chỉ trích việc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự trên biển và bày tỏ quan ngại về việc hoạt động tự do hàng hải bị hạn chế.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự hợp tác với Bắc Kinh trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.