Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tàu ngầm Indonesia KRI Nanggala 402 vỡ vụn, 53 thủy thủ đoàn thiệt mạng

Kinhtedothi - Quân đội Indonesia hôm 25/4 xác nhận tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích hồi tuần trước đã bị vỡ vụn và toàn bộ 53 người trên tàu đã thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Indonesia họp báo hôm 25/4 ở Bali, xác nhận tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã bị chìm mất tích. Ảnh: Getty  
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bali hôm 25/4, Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết, thông tin tàu vỡ thành nhiều mảnh được đưa ra dựa trên dữ liệu thu được từ tàu thăm dò hải dương KRI Rigel.
“Chúng tôi đã nhận được các bức ảnh dưới nước được xác nhận là các bộ phận của tàu ngầm mất tích, gồm bánh lái, neo và các bộ phận khác của tàu”, Tư lênh quân đội Hadi Tjahjanto nói với các phóng viên tại Bali hôm Chủ nhật.
“Với bằng chứng xác thực này, chúng tôi có thể tuyên bố rằng tàu KRI Nanggala 402 đã chìm và tất cả các thành viên phi hành đoàn đều đã chết” - ông Tjahjanto cho hay.
Theo lời Tham mức trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono, một robot dưới nước được trang bị camera đã ghi lại cảnh chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích bị vỡ thành 3 mảnh nằm ở độ sâu 838m dưới đáy đại dương.
Đó là độ sâu hơn nhiều so với độ sâu sụp đổ của tàu ngầm là 200m (655 feet), tại thời điểm đó áp lực nước sẽ lớn hơn mức mà thân tàu có thể chịu được, theo các tuyên bố trước đó của hải quân.
Trước đó, hôm 24/4, giới chức Indonesia thông báo tàu ngầm KRI Nanggala 402 được coi là bị chìm chứ không đơn thuần là mất tích, nhưng không nói rõ liệu thủy thủ đoàn còn sống hay không.
Quan chức Indonesia cho biết, nguồn oxy dự trữ của tàu KRI Nanggala 402 sẽ hết vào sáng thứ 7, 3 ngày sau khi con tàu mất tích ngoài khơi đảo Bali.
KRI Nanggala liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3 giờ ngày 21/4 để xin phép lặn xuống biển, sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4 giờ 30. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 25/4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn đến gia đình các thủy thủ trên tàu ngầm KRI Nanggala 402.
Giới chức chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ