Tàu, xe tăng chuyến phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bài, ảnh: Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, lượng hành khách trên các tuyến liên tỉnh, cả đường bộ, đường sắt và hàng không sẽ tăng cao.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, từ thời điểm này, nhiều đơn vị vận tải đã bắt đầu lên kế hoạch tăng cường phương tiện, phục vụ Nhân dân.
Lượng khách tăng đột biến
Dịp lễ 30/4 - 1/5 người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Dự báo, tình hình tàu xe sẽ khá căng thẳng trên những chặng liên tỉnh ngắn và tới các điểm du lịch; bên cạnh đó nhiều hành khách vẫn canh cánh nỗi lo xe nhồi nhét, tăng giá vé. Ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến khách trên các tuyến phía Bắc, từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... sẽ tăng đột biến. “Công ty đã lên kế hoạch tăng cường hơn 400 chuyến trong hai ngày 28, 29/4. Nếu cần thiết, công ty sẽ chỉ đạo các bến xe điều chuyển xe hợp đồng đã ký kết đến bến giải tỏa khách với mục tiêu là không để khách đến bến không có xe đi” - ông Toàn thông tin thêm.

Xe khách liên tỉnh tại Bến xe Nước Ngầm.        

Tại bến Giáp Bát, đơn vị sẽ tăng cường khoảng 200 lượt xe tập trung vào tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Tại bến Gia Lâm, sẽ tăng cường 55 lượt chuyến tập trung vào tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh; tại Mỹ Đình sẽ tăng cường thêm khoảng 155 lượt tuyến tập trung vào các tỉnh, TP: Phú Thọ, Cẩm Phả, Bãi Cháy, Cao Bằng… Ngoài ra, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng sẽ tăng tuần suất xe buýt, đặc biệt các tuyến bến nối bến, để đảm bảo phục vụ hành khách.
Ngành đường sắt cũng tăng tàu và đặc biệt, giảm giá cho hành khách đi lại. Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 17/3 đơn vị đã mở bán vé cho hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong đợt nghỉ lễ 4 ngày, ngoài các tàu chạy thường xuyên hàng ngày, công ty tổ chức chạy thêm 192 đoàn tàu khách trên các tuyến, đặc biệt là đến các điểm du lịch để phục vụ người dân đi lại. Trong đó, riêng tuyến phía Nam hơn 100 đoàn tàu.
Tương tự, đợt cao điểm từ 27/4 - 3/5, Vietnam Airlines (VNA) triển khai tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa.  Trong đó đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng với hơn 100 chuyến; Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 40 chuyến; Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Nha Trang 18 chuyến.
Tăng giá vé phải đăng ký trước
Trước lo ngại của người dân về tình trạng tăng giá, nhồi nhét khách tại các bến, ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho hay, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị vận tải muốn tăng giá vé phụ thu đợt nghỉ lễ này phải đăng ký với Sở GTVT và thông báo về bến trước 5 ngày để bến thông báo rộng rãi tới hành khách. Đặc biệt, tại các bến xe đều phải niêm yết đường dây nóng để nhận phản ánh của người dân về giá vé, về tình trạng nhồi nhét khách. Tuy nhiên, ông Toàn cũng cho rằng, ít có khả năng vé xe liên tỉnh tăng đột biến. “Nếu phát hiện nhà xe tự ý tăng giá, bến sẽ kiến nghị Sở GTVT xử lý nghiêm, nặng nhất có thể đình tài một tháng” - ông Toàn nhấn mạnh.
Chánh thanh Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải cho biết, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thanh tra Sở sẽ huy động 100% lực lượng trên các tuyến; tập trung vào công tác ứng trực tại các bến tàu, xe để phân luồng tổ chức giao thông; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh vận tải gây mất trật tự, an ninh, ATGT.
Ngày 11/4, Chính phủ có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương trên cả nước, yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Trong đó, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại hình vận tải hành khách, xử lý nghiêm những trường hợp  cố tình vi phạm. 

Ngày 28/4, có 19 đoàn tàu với 15.000 vé các tuyến từ Hà Nội đi: Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng. Ngày 1/5, chạy 19 đoàn với 13.900 vé các tuyến từ: Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng đi Hà Nội. Đặc biệt, sẽ giảm giá vé đối với loại chỗ ngồi mềm điều hòa trên đoàn tàu NA1/NA2 Hà Nội - Vinh từ 10 - 15%, giá vé ngồi mềm từ Hà Nội đi Vinh (hoặc ngược lại) chỉ còn từ 190.000 - 200.000 đồng.