Tây Ban Nha thiệt hại 1,2 tỷ USD vì khủng hoảng Catalonia

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Tây Ban Nha Luis de Guindos ngày 1/1 cho biết, cuộc khủng hoảng do vùng tự trị Catalonia đòi độc lập khiến nước này thiệt hại 1 tỷ euro, tương đương 1,2 tỷ USD.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Luis de Guindos. Ảnh: AFP
"Vùng tự trị giàu có này đóng góp khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Tây Ban Nha, rơi vào khủng hoảng đòi độc lập hồi tháng 10 năm 2017 đang cản trở đà tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha", theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha.
"Catalonia thường tăng trưởng mạnh hơn Tây Ban Nha và là một trong những đầu tàu của kinh tế Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong quý IV/2017, Catalonia lại trở thành gánh nặng", Ngoại trưởng Guindos nói và cho rằng nguyên nhân là chính quyền của cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont tạo ra sự bất ổn, lo ngại lớn và gây mất niềm tin
Tây Ban Nha vướng vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất nhiều thập kỷ hồi tháng 10, khi chính quyền Catalonia tuyên bố độc lập dựa trên kết quả cuộc trưng cầu dân ý bị Madrid coi là vi hiến hôm 1/10.
Sau đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy giải tán chính quyền Catalonia theo quy định trong hiến pháp và tổ chức bầu cử sớm khu vực hôm 21/12. Tuy nhiên, các đảng ủng hộ ly khai vẫn giành đa số ghế trong nghị viện Catalonia.
Với kết quả trên, vấn đề Catalonia được dự đoán kéo dài sang năm 2018, làm dấy lên lo ngại kinh tế Tây Ban Nha khó phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần