Tây Ban Nha vượt Mỹ, trở thành điểm đến ưa thích thứ 2 thế giới

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tây Ban Nha đã vượt Mỹ, trở thành điểm du lịch hấp dẫn thứ 2 thế giới trong năm 2017, chỉ đứng sau Pháp, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy phát biểu trong chuyến thăm Italia.

Tây Ban Nha đã đón 82 triệu khách du lịch trong năm 2017. Ảnh: AFP
Ngày 11/1, phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nam Âu về vấn đề di cư tại thủ đô Rome (Italia), Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, nước này đã đón 82 triệu khách du lịch trong năm 2017, tăng 9% so với năm 2016 mặc dù đã xảy ra các vụ tấn công khủng bố và khủng hoảng chính trị tại vùng Catalonia - khu du lịch nổi tiếng của quốc gia này.
Theo đó, nguồn thu từ du lịch của Tây Ban Nha đạt 87 tỷ euro (khoảng 104 tỷ USD), tăng 12% so với năm 2016.
Với các tỷ lệ trên, Tây Ban Nha đã vượt Mỹ trở thành quốc gia hấp dẫn khách du lịch thứ 2 trên thế giới sau Pháp. Theo Cơ quan Thương mại quốc tế của Mỹ, du khách nước ngoài đến Mỹ đã giảm 5% trong quý I/2017 và 3% trong quý II/2017.
Thủ tướng Rajoy đánh giá cao nỗ lực của ngành du lịch Tây Ban Nha khi số lượng du khách đến Madrid đã phá kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp bất chấp các cuộc tấn công khủng bố xảy ra hồi tháng 8 năm ngoái khiến 16 người thiệt mạng và cuộc khủng hoảng chính trị tại vùng Catalonia sau khi vùng tự trị này thực hiện cuộc bỏ phiếu trái phép đòi độc lập. 
Theo thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), năm 2016, Tây Ban Nha đã đón 75,3 triệu lượt khách du lịch, đứng sau Mỹ với 75,6 triệu lượt, trong khi lượng du khách đến Pháp đạt 82,6 triệu lượt.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp hồi tháng 12/2017 cho biết trong năm ngoái ước tính nước này đón 89 triệu lượt khách du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần