Cảnh sát 113 tóm gọn tên cướp sau án ít phút gây án

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác đang làm nhiệm vụ bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp, ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát truy đuổi và tóm gọn đối tượng.

Đối tượng Giang Tuấn Minh (giữa) tại cơ quan công an.
Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/3, tổ công tác lực lượng Phản ứng nhanh, Công an quận Hai Bà Trưng do Đại úy Trần Anh Tuấn làm tổ trưởng, cùng các thành viên: Trung úy Phạm Thế Anh, Trung úy Nguyễn Tuấn Quang, Trung úy Lê Văn Hiểu và Thượng úy Nguyễn Văn Đôn, làm nhiệm vụ tuần tra đến ngã 3 Nguyễn Công Trứ - Đỗ Ngọc Du (phường Đồng Nhân), thì nghe tiếng hô “cướp”.
Phát hiện 1 đối tượng nam giới đang đi xe máy với tốc độ cao ra hướng Lò Đúc, tổ công tác 113 lập tức triển khai đội hình, vừa tiếp cận người bị hại là cô gái trẻ để nắm thông tin, vừa truy đuổi sát thanh niên nghi vấn. Đến địa bàn phường Phạm Đình Hổ, cách nơi xảy ra vụ cướp giật chưa đầy 1km, tổ công tác 113 đã chặn bắt được đối tượng nghi vấn, thu giữ 1 chiếc điện thoại di động là tang vật vụ việc.
Khi tổ công tác đưa đối tượng về Công an phường Đồng Nhân để đấu tranh, nam thanh niên tự khai nhân thân là Giang Tuấn Minh (SN 1993, trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ quan công an tạm giữ chiếc xe Wave tháo BKS, được Minh sử dụng để đi cướp giật. Người bị hại được xác định tên là Ly (trú ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình).
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.