“Tết Việt” điểm nhấn của hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/1, Sở VH&TT Hà Nội đã giới thiệu các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Thân. Trong đó, điểm nhấn là chương trình “Tết Việt” diễn ra từ 29/1 đến 3/2 tại Bảo tàng Hà Nội.

“Tết Việt” có quy mô hơn 200 gian hàng, được chia thành nhiều khu: Khu làng nghề truyền thống Hà Nội; khu dành cho DN nghề truyền thống; khu ẩm thực; khu quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội; khu cây cảnh Tết; khu trò chơi dân gian… 

Chương trình được chia thành 3 sân khấu gồm sân khấu chính; sân khấu truyền thống dân gian. Sân khấu hiện đại là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc xuyên suốt những ngày diễn ra chương trình như: Ca trù, chèo, trống quân, chầu văn, viết câu đối, tặng chữ… 
Chương trình "Tết Việt" sẽ có cuộc thi gói bánh chưng
Chương trình "Tết Việt" sẽ có cuộc thi gói bánh chưng
Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động bên lề như: Nói chuyện, giới thiệu, hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ Tết truyền thống của nghệ nhân Ánh Tuyết; cách bày bàn thờ gia tiên trong ngày Tết của PGS.TS Trần Lâm Biền; thi gói bánh chưng, bàn thờ tổ nghề 36 phố phường… 

“Du khách đến Bảo tàng Hà Nội sẽ được chứng kiến tổ hợp công trình kiến trúc nhà trường lang, cổng làng Mông Phụ - hồn cốt vùng đồng bằng Bắc Bộ. Họa sĩ Mạnh Đức, chuyên gia thiết kế phim lịch sử, cổ trang sẽ lo phần thiết kế của “Tết Việt”” - ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết. 

Ngoài ra, từ 28/1 đến 3/2, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng sẽ tổ chức chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức chiếu phim phục vụ công chúng tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP (dự kiến từ 2/2 đến 13/2). Đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ 1 -15/2 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Thân”. 

Ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết: “Bên cạnh các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 30 quận, huyện, thị xã, vào 21 giờ ngày 7/2 (29 Tết), tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ; trung tâm quận Hà Đông; thị xã Sơn Tây; trước cửa sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Thủ đô. 

Cũng theo ông Tiến, từ 11/2 đến 13/2 (tức 4, 5, 6 tháng Giêng) tại trung tâm 30 quận, huyện, thị xã các khu đông dân cư cũng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân 2016 (dự kiến tổ chức 60 buổi biểu diễn).