Thả 6.000 cá giống xuống sông Bùi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND huyện Chương Mỹ cùng Chi cục Thủy sản Hà Nội vừa phối hợp tổ chức mít tinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản và trực tiếp thả hơn 150kg cá giống (trên 6.000 con cá chép, cá chày mắt đỏ và cá trôi) xuống sông Bùi (địa phận xã Thủy Xuân Tiên).

Thả 6.000 cá giống xuống sông Bùi - Ảnh 1

Đại diện UBND huyện Chương Mỹ và Chi cục Thủy sản Hà Nội tiến hành thả cá giống xuống lưu vực sông Bùi. Ảnh: Đặng Sáng.

Được biết, thời gian qua, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã tiến hành thả 980kg cá giống như trên (tương ứng trên 2,4 vạn con) vào lưu vực sông Hồng, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi ở 6 huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ và Ba Vì. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội còn tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho 2.000 lượt người tại các huyện, xã trên địa bàn thành phố; Phát hành 6.500 tờ rơi về Chỉ thị 01 ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần