Các quận, huyện phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/2, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016.

Các quận, huyện phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân - Ảnh 1

Lãnh đạo quận Hà Đông trồng cây tại trường THCS Kiến Hưng. Ảnh: Hoàng Hà
Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016 tổ chức tại trường THCS Kiến Hưng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng nhấn mạnh: Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, quận Hà Đông đã nỗ lực tuyên truyền và cùng Nhân dân chung sức bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ màu xanh cho Thủ đô và đất nước, đồng thời xây dựng quận Hà Đông phát triển ổn định, bền vững và ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp.

UBND quận Hà Đông kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân trên địa bàn trồng ít nhất 1 cây xanh. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở và hai bên đường… để tạo bóng mát, tạo độ che phủ cho đất, giữ cân bằng sinh thái và làm xanh - sạch - đẹp từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trồng 1.300 cây bóng mát và cây ăn quả, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch trồng cây năm 2016.
 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP và huyện Thạch Thất trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP và huyện Thạch Thất trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: Thiên Tú
Tại trụ sở UBND xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân 2016. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho rằng, để huyện Thạch Thất phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, một trong những vấn đề then chốt là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Do đó, trồng cây xanh, giữ vững và phát triển diện tích rừng hiện có là nhiệm vụ trọng tâm phải được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân quan tâm.

Trong dịp Tết trồng cây năm nay, huyện Thạch Thất phấn đấu trồng 25.000 cây xanh phân tán các loại như sấu, sao đen, xoan, một số cây ăn quả như bưởi, mít, xoài… “Mỗi người, mỗi nhà hãy trồng thêm nhiều cây xanh trong dịp đầu Xuân để cải thiện môi trường, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống” – ông Nguyên kêu gọi.

Sáng 15/2, tại tuyến đường Võ Chí Công (phường Xuân La), quận Tây Hồ đã phát động “Tết trồng cây Xuân Bính Thân năm 2016” với mục tiêu làm cho quận Tây Hồ ngày càng “Xanh – sạch – đẹp”, chào mừng các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trong năm 2016, đặc biệt là bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn quận hưởng ứng “Tết trồng cây”, phấn đấu thực hiện “trồng cây nào, sống tốt cây ấy” để phát triển những vùng cây xanh đẹp,
 góp phần tạo cảnh quan môi trường bền vững. Tại lễ phát động, quận đã trồng 186 cây Dầu rái dọc theo tuyến đường  Võ Chí Công.
Các quận, huyện phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân - Ảnh 2
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trồng cây tại Trường Mầm non Đông Sơn.Ảnh: Khắc Kiên
 
Phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết:  Trong năm 2015, huyện Chương Mỹ đã trồng được gần 30.000 cây xanh các loại. Các địa phương, các cấp, các ngành, các gia đình đặc biệt là các trường học đã dấy lên phong trào thi đua trồng cây. Nhiều tuyến đường, bờ vùng, bờ thửa, nhiều công sở, trường học, đất trống ven đường đã trở thành vườn cây xanh. Nhiều trang trại, vườn tạp được các hộ cải tạo  trồng hàng vạn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cam Canh, bưởi Diễn tại Trần Phú, Nam Phương Tiến, Thượng Vực, Văn Võ, Thụy Hương, Lam Điền, thị trấn Xuân Mai.”

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cũng đề nghị, ngay sau lễ phát động Tết trồng cây Bính Thân 2016, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học, cán bộ, Nhân dân trong huyện cần tích cực hưởng ứng, phấn đấu toàn huyện trồng vượt mục tiêu 300.000 cây xanh các loại.
Các quận, huyện phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân - Ảnh 3
Lãnh đạo quận Thanh Xuân trồng cây tại Trường Mầm non Tràng An. Ảnh: Hồng Thái
Ngày 15/2, tại Trường Mầm non Tràng An (phường Thanh Xuân Bắc), quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016.

Theo Chủ tịch quận Nguyễn Xuân Lưu, Thanh Xuân là một quận đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, nên việc trồng cây xanh để cân bằng sinh thái rất cần thiết, là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của quận. Việc trồng cây xanh là một việc làm có ý nghĩa rất lớn, vừa góp phần tạo dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Dự kiến năm 2016, quận sẽ tổ chức trồng 250 cây bóng mát, 1.395m2 vườn hoa, thảm cỏ tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và tuyến phố Nguyễn Qúy Đức theo phương thức xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Mục tiêu của quận đến năm 2020, trồng 1.000 cây xanh bóng mát trên các tuyến, đường phố, trụ sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn quận”.

 
Các quận, huyện phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân - Ảnh 4

Quận Long Biên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây ngày 15/2. Ảnh: Minh Vân
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân, quận Long Biên đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Dự án “Tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả Ngạn sông Hồng” đoạn đi qua phường Bồ Đề.

Đây là dự án quan trọng trong hệ thống hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế của quận khi kết nối giữa đường Nguyễn Văn Cừ với trục giao thông Long Biên- Thạch Bàn, tạo sự liên thông giữa cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì với tuyến đường cao tốc huyết mạch Hà Nội- Hải Phòng.

Trong dịp này, 88 cây xanh bóng mát đạt tiêu chuẩn thuộc chủng loại cây đô thị sẽ được trồng trên vỉa hè phần đường đã hoàn thành, tạo cảnh quan đô thị, môi trường cây xanh bóng mát cho nhân dân khu vực hai bên tuyến đường.