Thạch Thất xây dựng phương án cụ thể ứng phó 9 loại hình thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/4, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Thạch Thất, thiên tai xảy ra trong năm 2016, trọng tâm là hai cơn bão số 1 và số 3 gây mưa to, gió lớn đã khiến trên 670ha cây trồng bị ảnh hưởng năng suất; 4.791 cây xanh, 38 cột viễn thông, 45 cột điện bị gãy đổ, cùng gần 100m đê hư hại…

  Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác phòng chống thiên tai. 

Năm 2017, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Hà Nội sẽ chịu tác động trực tiếp của từ 1 - 2 cơn bão. Theo đó, để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra, lãnh đạo huyện Thạch Thất đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cùng với đôn đốc chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn tập trung rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” xong trước ngày 30/4, huyện đã triển khai xây dựng giải pháp ứng phó cụ thể đối với 9 loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn gồm: Mưa, lũ, lốc xoáy, úng ngập, cháy rừng, đổ sập công trình, hỏa hoạn, mưa đá và đuối nước. Bên cạnh yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, huyện cũng hoàn tất việc thành lập 11 điếm canh đê dọc các tuyến sông, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/6 đến hết 31/10/2017, nhằm ứng phó kịp thời các sự cố mưa, lũ…

Tại hội nghị, UBND huyện Thạch Thất đã trao giấy khen cho 24 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần