Thái Bình: Cháy kho chứa sơn tại huyện Kiến Xuơng

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 30/5, ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình cho biết, vừa xảy ra vụ cháy lớn tại kho chứa sơn và dung môi trên địa bàn xã này.

Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, bất ngờ cột khói lửa bốc lên ngùn ngụt cao hàng chục mét tại kho chứa sơn và dung môi tại khiến những người dân sống xung quanh hoảng hốt tháo chạy.
 
 Hiện trường đám cháy
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ chiều nay (30/5), người dân sống gần khu vực kho chứa sơn và dung môi của ông Nguyễn Văn Kiên (trú thị trấn Kiến Xương) thuê lại của người dân địa phương ở thôn Đoài, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình) bất ngờ phát ra những tiếng nổ, kèm theo là cột khói lửa cao hàng chục mét bốc lên dữ dội liền hô hoán tháo chạy đồng thời điện báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
 
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thái Bình điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương khẩn trương tổ chức dập lửa, cứu cháy, không để ngọn lửa cháy lan ra xung quanh.
 
Tuy nhiên, trong nhà kho rộng khoảng 120m2 chứa lượng lớn sơn và dung môi là những chất dễ cháy, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ C nên ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ kho xưởng bằng tôn. 
 
Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương cứu cháy, đến 16 giờ 30 ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
 
Theo ông Hòa, khói lửa bốc lên dữ dội do khoảng 500 lít dung môi (không phải sơn thành phẩm sơn nhà, mà sơn có dầu) bốc cháy. 
 
Vụ cháy rất may không có thiệt hại về người. Hiện, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.
 
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.