Thái Lan công bố kết quả bầu cử, cục diện Hạ viện chưa "ngã ngũ"

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là kết quả không chính thức của cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sự kiện đảo chính quân sự năm 2014.

Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm nay (28/3) xác nhận, Đảng Palang Pracharat có quan hệ mật thiết với quân đội đã giành được 8,4 triệu phiếu phổ thông trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi cuối tuần qua.
Theo sau Đảng thân quân là Đảng đối lập chính Pheu Thai - giành được 7,9 triệu phiếu bầu. Đây là kết quả không chính thức của cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sự kiện đảo chính quân sự năm 2014, trong khi kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 9/5 tới.
Lãnh đạo Đảng Palang Pracharat trong một cuộc họp báo sau bầu cử ở Bangkok, Thái Lan.

Số lượng ghế đầy đủ cho mỗi bên trong Hạ viện 500 chỗ hiện vẫn chưa được công bố. Trước đó, kết quả cho 350 ghế bầu cử trực tiếp của Hạ viện đã cho thấy Pheu Thai giành 137 và Palang Pracharat đạt 97. 150 ghế còn lại của Hạ viện được phân bổ theo một công thức phức tạp liên quan đến tổng số phiếu bầu cho mỗi bên. Tuy nhiên, các bên đã tính toán tỷ lệ ghế được phân bổ dựa trên một phần kết quả, khi cả Palang Pracharat và Pheu Thai đều tuyên bố họ hướng tới mục tiêu thành lập chính phủ tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần