Thái Lan quyết tâm loại trừ hộ chiếu giả

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bangkokpost, trong một nỗ lực ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và hướng tới chuẩn bị cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập vào cuối năm nay, chính quyền Thái Lan đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm loại trừ hộ chiếu giả.

Kết quả là, tháng 1/2014 - 5/2015 đã có 142 tội phạm bị truy tố do liên quan đến các tội danh làm giả giấy tờ, trong đó có 55 người bị bắt do làm giả hộ chiếu. Là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng châu Á và Sân bay quốc gia Suvarnabhumi là điểm quá cảnh của nhiều đường bay quốc tế nên, động thái này của chính quyền Thái Lan đã góp phần hạn chế sự xâm nhập của tội phạm xuyên quốc gia để buôn bán ma túy, buôn người, rửa tiền.